Trung Quốc nỗ lực giảm thiểu áp lực học hành

VHO- Với hàng loạt giải pháp giảm tải gánh nặng học đường được đưa ra, ngành giáo dục Trung Quốc đã thể hiện nhiều động thái tích cực để tăng cường sức khỏe thể chất, tinh thần cho học sinh phổ thông nước này.

Trung Quốc nỗ lực giảm thiểu áp lực học hành - Anh 1

 Trung Quốc có nhiều động thái tích cực nhằm giảm tải gánh nặng học đường Ảnh: AFP

Đây cũng là nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm chi phí giáo dục cho các gia đình và thúc đẩy tỉ lệ sinh vốn đang ở ngưỡng báo động.

Hạn chế việc dạy thêm, học thêm

Giới chức Trung Quốc đang soạn thảo các quy định cứng rắn, nhằm hạn chế việc dạy thêm, học thêm ở trong và ngoài trường học. Theo dự thảo, nước này sẽ cấm hoàn toàn việc dạy thêm bên trong trường học và dạy thêm vào cuối tuần. Đồng thời, việc dạy thêm trong tuần, ngoài trường học cũng sẽ bị hạn chế về thời gian, đặc biệt với một số môn học như tiếng Anh và toán. Các quy định này kỳ vọng sẽ làm giảm áp lực cho học sinh, cũng như giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh.

Theo kết quả cuộc khảo sát gần đây của tờ China Education Paper với 4.000 phụ huynh cho thấy, 92% cho con học thêm sau giờ học và một nửa các gia đình chi hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi năm cho các lớp dạy thêm. Trong đó, tình trạng dạy thêm diễn ra phổ biến tại Bắc Kinh và Thượng Hải, những nơi tập trung nhiều nguồn lực giáo dục và tỷ lệ cạnh tranh vào các trường phổ thông cao. Chính quyền Bắc Kinh đã phải yêu cầu các lớp dạy thêm đóng cửa để tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động. Việc siết chặt dạy thêm, học thêm được xem là cần thiết khi hoạt động này đang tạo áp lực lớn đối với nhiều bậc phụ huynh ở Trung Quốc và là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cặp vợ chồng ngại sinh con.

Trước đó, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đã yêu cầu các cơ sở giáo dục giảm giờ thi, hạn chế giao bài tập hè và tăng giờ chơi cho học sinh để hạn chế tình trạng cận thị ở tuổi vị thành niên. Chính sách này là một phần trong dự án Hành động tươi sáng, nhằm bảo vệ thị lực cho học sinh tại Trung Quốc. Theo đó, từ tháng 5 vừa qua, các trường học được yêu cầu giảm bớt bài thi học kỳ cho học sinh lớp 1 và lớp 2. Đồng thời, học sinh các cấp sẽ được giảm bớt bài tập trong kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông, thay vào đó là các bài tập liên quan thể thao. Các phụ huynh cũng bày tỏ ủng hộ với chỉ đạo mới, muốn có nhiều hoạt động ngoài trời hơn cho trẻ. “Các con khỏe mạnh, cả thể chất lẫn tinh thần, là mối quan tâm hàng đầu của gia đình chúng tôi”, một phụ huynh bày tỏ.

Không giao nhiều bài tập về nhà

Ngoài ra, trong nỗ lực giảm gánh nặng học tập cho học sinh phổ thông, ngành giáo dục Trung Quốc cũng đã ra thông báo yêu cầu các trường không được giao bài tập về nhà cho học sinh lớp 1 và 2, không để học sinh làm bài về nhà quá 60 phút (với lớp 3-5) và quá 90 phút (bậc THCS) mỗi ngày. Đồng thời, giáo viên cần tận dụng tối đa thời gian học tại lớp để đảm bảo học sinh có thể hoàn thành công việc ngay tại trường. Thông báo cũng nêu rõ, trường học phải kiểm soát, thiết kế số lượng bài tập dựa theo yêu cầu giảm tải và thực hiện đánh giá, lắng nghe phản hồi từ giáo viên, phụ huynh thông qua đường dây nóng, cũng như các nền tảng mạng xã hội để đưa ra khối lượng bài tập phù hợp. Theo Bộ trưởng Giáo dục Trung Quốc Trần Bảo Sinh, cần hạn chế lượng bài tập về nhà đối với học sinh tiểu học và trung học, đồng thời đảm bảo các em có thể ngủ đủ giấc để phát triển khỏe mạnh. Học sinh tiểu học nên hoàn thành bài tập ở trường, còn bài tập của học sinh trung học không nên vượt quá chương trình giảng dạy.

Thêm vào đó, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đã ra thông báo, yêu cầu các trường phải đảm bảo cho học sinh tập thể dục hai giờ mỗi ngày, mở đủ số lượng khóa học giáo dục thể chất. Bên cạnh đó, yêu cầu giáo viên không giao nhiều bài tập về nhà và không để phụ huynh chấm điểm bài làm của học sinh. Ông Lyu Yugang, Vụ trưởng Giáo dục cơ sở, Bộ Giáo dục Trung Quốc cho rằng, phụ huynh nên dành sự ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe về thể chất và tâm thần của con em mình. “Hãy sắp xếp việc học tập, cuộc sống và hoạt động thể thao cho các em một cách khoa học và phù hợp để chúng có thể lớn lên khỏe mạnh, phát triển toàn diện”, ông Yugang kêu gọi. 

 HẢI MINH

Ý kiến bạn đọc